Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc thăm một số nước Tây Âu

Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 24/1, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia, thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ireland, từ ngày 17-24/1/2013.

(VOV5)- Chiều 24/1, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italia, thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ireland, từ ngày 17-24/1/2013.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc thăm một số nước Tây Âu - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Heathrow, Anh.

Đây là chuyến thăm có tính lịch sử, lần đầu tiên tới một số nước Tây Âu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khẳng định chủ trương coi trọng thúc đẩy, phát triển quan hệ giữa Việt Nam với EU và với các nước có vai trò quan trọng ở châu Âu./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu