Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong dự tiệc trà cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Tổng Bí thư nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13/11/2017. 

Trước đó, trong ngày 13/11/2017, tại Khu Di tích Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi về tình cảm thân tình, gần gũi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cũng như những tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ lòng ngưỡng mộ phong thái giản dị, gần gũi, một lòng vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong dự tiệc trà cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi bộ trên đường xoài để đến Nhà sàn Bác Hồ sáng 13/11. 

Tiếp đó, tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà. Hai Tổng Bí thư nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Trước đó, sáng 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu