Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội

Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với lãnh đạo thành phố Hà Nội - Ảnh: VOV

Chiều nay (19/1), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023 và chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2023).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thủ đô lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội - ảnh 2Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Hà Nội - Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, tiếp tục phong cách lãnh đạo, điều hành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong năm 2023; chúc cho mỗi gia đình, mỗi người dân Thủ đô năm mới dồi dào sức khỏe, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu