Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuân Dần
Chia sẻ
(VOV5)- Tổng Bí thư nhắc nhở cán bộ nhân viên Khu di tích Nhà 67 phải học tập tấm gương đạo đức của Bác, và phải trở thành một việc làm tự nhiên.
(VOV5)- Tổng Bí thư nhắc nhở cán bộ nhân viên Khu di tích Nhà 67 phải học tập tấm gương đạo đức của Bác, và phải trở thành một việc làm tự nhiên.


Sáng 26/1 (tức ngày 29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Trong không khí thiêng liêng tại Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh




Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, giữ gìn đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, làm tốt công tác phục vụ, giới thiệu, truyền bá sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu