Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an

Chia sẻ
(VOV5) - Đại tướng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Chiều 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: TTXVN

Tại lễ trao, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn “đạo” của người làm tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Trí - Dũng – Nhân - Tín - Liêm - Trung”, thực sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc.

Đại tướng Tô Lâm mong Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu