Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các tỉnh thành… cùng gần 700 đại biểu dự trực tiếp và hơn 5.000 đại biểu dự trực tuyến tại hơn 80 điểm cầu trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì Hội nghị. - Ảnh: VOV 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng; trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng. Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kỉên quyết, kiên trì, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng”.

Xác định tham nhũng là nguy cơ đe doạ sự tồn vong của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm mình các hành vi tham nhũng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng."Phải tiếp tục đấy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hoả tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là nhiệm vụ không mới, nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hoá, biến chất. Phải quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; về sự nguy hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phát biểu kết luận Hội nghị. - Ảnh: dangcongsan.vn 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra các lưu ý về phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu