Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị. - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cuối năm 2019. Do đó, cần chuẩn bị tốt cho Hội nghị cuối năm 2019; trong đó, cần khẳng định rõ thành tựu to lớn, sự vững vàng, kiên định của lực lượng công an, vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng công an; đồng thời đấu tranh phản bác lại những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, hạ thấp uy tín của lực lượng công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn năm 2019 và những năm tiếp theo, toàn ngành Công an tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân. Cùng với đó, nhanh chóng ổn định tổ chức, giải quyết tốt những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động..

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu