Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để tham quan, du lịch, mà là để học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2019), sáng 1/2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có: ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để tham quan, du lịch, mà là để học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn anh chị em cán bộ, nhân viên Khu Di tích luôn đoàn kết nội bộ, tất cả vì công việc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu