Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo quốc tế sau thành công của Đại hội

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến thành thực tế như thế nào, phải đưa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới..."

Sáng 1/2, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả  Đại hội tới phóng viên trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo quốc tế sau thành công của Đại hội  - ảnh 1Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo - Ảnh: vov

Mở đầu họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp, có lẽ đây là một trong những Đại hội thành công nhất, kể cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc. Đại hội đã truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để sắp tới đưa đất nước phát triển ở một tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cộng việc của Đại hội khó nhất là chuẩn bị văn kiện, lượng văn kiện nhiều phải chuẩn bị từ 2018, chỉnh sửa đến 80 lần trước khi trình ra Đại hội, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Tổng bí thư,  Chủ tịch nước cũng cho biết công tác nhân sự làm rất chu đáo, làm từng bước, vì thế khi ra Đại hội đạt được sự thống nhất cao. Công tác tổ chức đại hội rất tốt, chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất là trong khi dịch COVID-19 đang diễn ra. Một điều quan trọng nữa theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không khí tin cậy, vui mừng và tin tưởng vào thành công của đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội không phải là thông qua Nghị quyết, Bầu ban chấp hành mới mà cái quan trọng hơn sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến thành thực tế như thế nào, phải đưa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới, phải ra của cải vật chất, nước phải giàu dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Thế mới là thành công của Đại hội.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo quốc tế sau thành công của Đại hội  - ảnh 2Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: VOV

Trả lời báo chí về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết chống tham nhũng là công việc rất lớn, không phải chỉ ở Việt Nam mà nước nào cũng có, không phải thời kỳ này mà thời kỳ nào cũng có, rộng hay hẹp mức độ như thế nào thôi: “Tôi xin khẳng định cuộc đấu tranh này còn gian khổ, lâu dài. Vừa qua chỉ là bước đầu. Công tác chống tham nhũng vẫn không nghỉ, không trừ những ai, không có vùng cấm. Làm không phải cốt để trị ai, mà đây là nhân văn, nhân đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đã nói cưa một cành cây mọt, sâu để cứu cả cây. Xử một vài người, để cảnh tỉnh, ngăn ngừa là chính,  không phải cốt xử cho nhiều, cho nặng mới là nghiêm.”

Cũng tại họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm rõ hơn các nguyên nhân kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII; về các nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển của đất nước

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu