Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam - ảnh 1 Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào tiếp Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam do ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, dẫn đầu, chào Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Tại buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở đào tạo luật trực thuộc Bộ đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về luật cho Lào cũng như Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào đã được Chính phủ hai nước phê duyệt. 

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đề nghị hai Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác để góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị anh em đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước; mong muốn hai Bộ Tư pháp tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề còn tồn tại đối với người di dân tự do giữa hai nước, cho người dân, báo cáo Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các công việc đã đề ra theo kế hoạch.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam có cuộc hội đàm với đồng chí Bộ trưởng Tư pháp Lào Sayxi Santivong. Kết thúc hội đàmhai bên đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu