Tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng

Chia sẻ
(VOV5) -Ngày 20/11 vừa qua, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thay thế Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm về công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam. Một nội dung nữa được tập trung trong buổi tọa đàm là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; cập nhật những kết quả thực thi Công ước của Việt Nam, tham gia chu trình đánh giá thứ hai cũng như tiến triển trong thực thi Công ước và chu trình đánh giá thứ hai của các quốc gia trên thế giới.

Tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng - ảnh 1Toàn cảnh buổi Tọa đàm 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết: "Với mong muốn tạo một diễn đàn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn về những nỗ lực đã và đang được thực hiện nhằm phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực một cách hiệu quả nhất, do vậy tại buổi tọa đàm này đã có các đại biểu đại diện cho nhiều cơ quan thuộc nhiều lĩnh vực vực khác nhau nhằm để hiểu rõ hơn về Luật Phòng, chống tham nhũng mới được ban hành."

Ngày 20/11 vừa qua, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thay thế Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Buổi tọa đàm được Thanh tra Chính phủ tổ chức nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ hơn, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu