Toạ đàm “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong tình hình mới“

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới như: chú trọng nắm bắt kịp thời các xu thế, tình hình thế giới, khu vực

Ngày 26/6, tại tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm khu vực Nam Bộ với chủ đề “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong tình hình mới – Triển khai hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu”.

Toạ đàm “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong tình hình mới“ - ảnh 1 Các diễn giả và đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: baoquocte.vn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là hiệp định có mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững; mở ra cơ hội lớn để hai bên khai thác tối đa tiềm năng và sự hỗ trợ trong hợp tác, đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới như: chú trọng nắm bắt kịp thời các xu thế, tình hình thế giới, khu vực; lồng ghép triển khai hội nhập kinh tế quốc tế vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thu hút đầu tư, tận dụng xu thế chuyển dịch chuỗi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu