Tỉnh Trà Vinh cần tăng cường chức năng giám sát trong phát triển kinh tế xã hội

Sa Oanh/VOV- ĐBSCL
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
(VOV5) - "Tỉnh Trà Vinh cần tăng cường chức năng giám sát trong phát triển kinh tế xã hội" - Điều này được Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh hôm qua, 20/1.  


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương không thể dựa vào ngân sách Trung ương mà phải tự vươn lên. Do đó chức năng giám sát rất quan trọng; phải giám sát năng suất của từng sản phẩm chủ lực, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh và phải siết chặt năng suất. Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiên Nhân yêu cầu:
 “Từ năm 2014 với hiến pháp mới, chức năng giám sát được tăng thêm, cố gắng tập hợp được ý kiến của nhân dân và làm sao hai ba tháng một lần cho Mặt trận Trung ương về tình nhân dân, cho biết người dân suy nghĩ gì, vui gì, bức xúc gì. Đồng thời mặt trận phải có báo cao cho cấp ủy. Muốn làm được cái đó phải thông qua 5 đoàn thể, sủ dụng đầu đủ các hội viên của mặt trận các cấp, giao nhiệm vụ cho họ ít nhất hai ba tháng phải phản ánh tình hình như thế họ mới nói. Đây là nhiệm vụ quan trọng mặt trận phải làm được”.


Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết một số hộ chính sách, lão thành cách mạng, ngôi chùa tiêu biểu và tặng 100 suất quà – mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu