Tỉnh Hậu Giang truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Chia sẻ
(VOV5) -Hậu Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý này cho 20 Bà mẹ. 

Ngày 30/04, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 45 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9 và truy tặng danh hiệu Nhà nước cho 20 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tỉnh Hậu Giang truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - ảnh 1Tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân các mẹ. Ảnh: Hồng Thái/TTXV 

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân Cần Thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (nay là Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang).

Tại buổi lễ, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 20 bà mẹ có chồng và con hy sinh trong kháng chiến. Dịp này, các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ đã đóng góp số tiền hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh vùng căn cứ kháng chiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu