Tỉnh Hà Nam kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh ủy Hà Nam ngày 13/1 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hà Nam. 

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày 14/1/1958, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và dự hội nghị sơ kết công tác chống hạn của tỉnh. Sau hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường đắp đập Cát Tường, thuộc xã An Hòa (nay là xã An Mỹ) huyện Bình Lục.

Tỉnh Hà Nam kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm  - ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác của tỉnh năm 2017. Ảnh:Báo Hà Nam

60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam dù là một bộ phận trong tỉnh Hà Nam Ninh, tỉnh Nam Hà hay khi được tái lập đều luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cả nước kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 78/98 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để ghi nhớ công ơn và ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, năm 2011, Khu lưu niệm Cát Tường được khởi công xây dựng tại đúng nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nói chuyện và động viên nhân dân chống hạn cứu lúa.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Khu lưu niệm Cát Tường được đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu