Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là nội dung trong Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sống dọc tuyến biên giới Việt Nam Lào.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào - ảnh 1Ảnh: baonghean.vn 

Sáng 7/12, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sống dọc tuyến biên giới Việt Nam Lào.  Các tham luận khẳng định vai trò Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay sỏn Phôm vi hản và Chủ tịch Su pha nu vông, đã đặt nền móng, xây dựng, Đảng và nhân dân 2 nước đã dày công gìn giữ, vun đắp, ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc” là nhằm phân tích một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề về vai trò của hệ thống chính trị các cấp, của cộng đồng các dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp để tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng, hướng tới những mục tiêu chung mà hai Đảng, hai Nhà nước đã chỉ ra trong đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số miền núi".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu