Tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ Pháp và Italy

Chia sẻ
(VOV5) - Cho đến nay, Pháp và Italy là hai trong số những quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ vaccine phòng COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam.

Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng 14/9, lễ tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Pháp và Chính phủ Italy tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ Pháp và Italy - ảnh 1Lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Pháp và Italy tài trợ cho Việt Nam. Nguồn: VOV

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Chính phủ, nhân dân Pháp và Chính phủ, nhân dân Italy, nhằm góp phần thiết thực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Đây là minh chứng cho sự phát triển năng động của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Pháp và Italy trong những năm qua, cũng như tình hữu nghị, đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, vượt qua đại dịch. Cho đến nay, Pháp và Italy là hai trong số những quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ vaccine phòng COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu