Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Bộ trưởng Xây dựng Cuba

Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, thế mạnh của Cuba trong lĩnh vực xây dựng.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba trải qua hơn 60 năm đã trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại.

Đây là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Cuba, Antonio Rena Mesa ngày 28/03.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Bộ trưởng Xây dựng Cuba - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Cuba Antonio Rena Mesa. Ảnh: Khánh Ngân/qdnd.vn

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, trở thành trụ cột và là hình mẫu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác. Việt Nam đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, thế mạnh của Cuba trong lĩnh vực xây dựng. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các chuyên gia Cuba trong các dự án xây dựng tại Việt Nam.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phù hợp với khả năng của hai bên, cũng như các quy định, pháp luật hiện hành.

Về phần mình, Bộ trưởng Xây dựng Cuba Antonio Rena Mesa bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các công trình khác của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu