Thường trực Chính phủ họp điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng 3 đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội quyết nghị chuyển đổi phương thức đầu tư từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công, cụ thể gồm 3 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Sáng 08/07, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Thường trực Chính phủ họp điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng 3 đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ, sáng 8/7/2020. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị chuyển đổi phương thức đầu tư từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công, cụ thể gồm 3 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án này vào cuối tháng 8/2020.

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp về dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu