Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - ảnh 1

Ông Trần Quốc Vượng (phải) tiếp ông Lộc Tâm Xã (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 19/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, tiếp ông Lộc Tâm Xã, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam, qua đó góp phần tích cực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Vượng mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Lộc Tâm Xã cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tuyên truyền và thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới, hợp tác biên phòng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; không ngừng củng cố, tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Cũng trong ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp ông Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhân dịp Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu