Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm tỉnh Vientiane

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Quốc Vượng mong rằng thời gian tới, tỉnh Vientiane tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Nghệ  An, thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành khác của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, ngày 10/10, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến thăm tỉnh Vientiane, Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm tỉnh Vientiane - ảnh 1 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu với lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Vientiane.

Ông Trần Quốc Vượng cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vientiane dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị anh em, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vientiane sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng tỉnh Vientiane ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh Vientiane với các tỉnh, thành  của Việt Nam trong thời gian qua và mong rằng thời gian tới, tỉnh Vientiane tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Nghệ  An, thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành khác của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu