Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội điểm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 3 ngày (8,9 và 10/6), Đảng bộ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới", Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội điểm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: vov.vn 

Dự và phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Chúng tôi rất mong muốn Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần này sẽ là mẫu hình cho đại hội cấp huyện của tỉnh Yên Bái và có lẽ cũng là của cả nước. Đại hội sẽ đề ra định hướng phát triển cho huyện nhà, Bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy thật sự xứng đáng, "có đức, có tài", là trung tâm đoàn kết, thống nhất, nhất trí; là hạt nhân của đoàn kết các dân tộc trong huyện.

Làm được như vậy, nhiệm kỳ này chúng ta sẽ xây dựng huyện Văn Yên giàu đẹp nhiều lần, nhân dân các dân tộc nhà nhà hạnh phúc, mọi người đều được ấm no. Nhân dân các dân tộc huyện nhà đang gửi trọn niềm tin vào Đại hội.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu