Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Czech thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Czech sẽ có chính sách thông thoáng hơn trong việc cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài, trong đó Việt Nam.

Ngày 23/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Czech theo lời mời của Phó Chủ tịch Thứ nhất Hạ viện Czech, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech và Morava (KSCM) Vojtech Filip từ ngày 22-24/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có các cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Czech, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) Jan Hamacek; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Karel Havlicek; hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Czech và Morava (KSCM) nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Czech thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn - ảnh 1Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi hội đàm. Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN 

Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Thứ nhất Jan Hamacek, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Czech, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Czech (CSSD), Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cảm ơn Chính phủ Czech quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Czech trong quá trình hội nhập xã hội sở tại, đồng thời đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, giao lưu nhân dân cũng như trao đổi thương mại giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Jan Hamacek cho biết ông vừa có chuyến thăm thành công tới Việt Nam và thông báo tóm tắt kết quả chuyến thăm và chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ Czech và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và hoàn thiện vấn đề an ninh chuẩn bị cho đường bay thẳng giữa hai nước.

Thời gian tới, Chính phủ Czech sẽ có chính sách thông thoáng hơn trong việc cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài, trong đó Việt Nam.

Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Karel Havlicek, hai bên trao đổi nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đào tạo và mua sắm trang thiết bị quốc phòng.

 Tại các cuộc tiếp xúc và trao đổi với Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech-Morava (KSCM) Vojtech Filip cũng như hội đàm với lãnh đạo đảng KSCM - Phó Chủ tịch thứ nhất Petr Simunek, Phó Chủ tịch Vaclav Ort, hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, trong đó có hợp tác hiệu quả hơn trên kênh đảng.

Cũng trong ngày 23/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và nói chuyện thân mật với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Czech.

Trước đó, ngày 22/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Czech tại Trung tâm thương mại SAPA.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu