Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ai Cập

Chia sẻ
(VOV5) - Trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập (1/9/1963 - 1/9/2013), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Đào Thành Chung khẳng định quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa hai nước đã được củng cố và trải nghiệm qua các thời kỳ khác nhau. Ai Cập luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

(VOV5) - Trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập (1/9/1963 - 1/9/2013), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Đào Thành Chung khẳng định quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa hai nước đã được củng cố và trải nghiệm qua các thời kỳ khác nhau. Ai Cập luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ai Cập - ảnh 1

Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã đạt được những thành quả rất lớn. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 305 triệu USD, đưa Ai Cập trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam đều có mặt tại thị trường Ai Cập và Việt Nam cũng nhập khẩu một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ai Cập.

Đại sứ Đào Thành Chung tin tưởng thời gian tới, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và hợp tác có hiệu qủa trên tất cả các lĩnh vực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu