Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 vẫn đạt mức 1,1 tỷ USD dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời cán cân thương mại ngày càng trở nên cân bằng hơn.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary; duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, hai Quốc hội; đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của cả hai Bên trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác nghị viện.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba ngày 31/5. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 03/02/1950. Năm 2018, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kể từ thời điểm đó, quan hệ Việt Nam - Hungary phát triển tích cực, thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 vẫn đạt mức 1,1 tỷ USD dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời cán cân thương mại ngày càng trở nên cân bằng hơn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo khẳng định: “Chuyến thăm này rất quan trọng, là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện cũng như quan hệ Nghị viện rất tốt đẹp giữa Hungary và Việt Nam trong thời gian qua. Nhân chuyến thăm này sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước, thúc đẩy quan hệ về những lĩnh vực truyền thống trước đây, như hợp tác về giáo dục, hợp tác về tư pháp, pháp luật, cũng như hợp tác về văn hóa và một số lĩnh vực đã có tiềm năng trong các lĩnh vực du lịch, lao động”.

Cùng với hợp tác kinh tế-thương mại, hợp tác giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước. Trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua đều có những ký kết liên quan đến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này. Hungary đã giúp đào tạo hàng nghìn cán bộ, kỹ sư của Việt Nam. Hiện nay, Hungary cũng là nước EU cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo. Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

Trong chuyến thăm này, hai Bên ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội cho giai đoạn tiếp theo, làm cơ sở thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA); thúc đẩy khai thông một số dự án hợp tác, tích cực khai thác những ưu tiên Bạn dành cho Việt Nam như ODA, đào tạo sinh viên…

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh: “Chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao với tất cả những lãnh đạo của Hungary để bàn bạc những biện pháp để thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong các thành phần đoàn của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các thành viên của Chính phủ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, để thúc đẩy quan hệ thương mại của hai nước”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu