Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEM.

Chiều 29/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao có cuộc gặp, trao đổi với ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 1 Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn  tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio. -Ảnh: Trung Hiếu/baoquocte.vn

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEM... Đại sứ Yamada Takio đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020 và điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước đối tác nhằm bảo đảm thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan, trong đó có Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23, do Việt Nam chủ trì.

Hai bên đánh giá cao các kết quả triển khai Hiệp định CPTPP sau hơn một năm Hiệp định có hiệu lực, nhất trí nỗ lực tận dụng Hiệp định CPTPP nhằm góp phần phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu