Thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 5, đã nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

(VOV5) - Ngày 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 5, đã nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Theo đó, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã được Việt Nam đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực bao gồm: thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách thể chế, luật pháp phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu; bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước các hàng rào thương mại; tích cực tham gia vào các diễn đàn, tổ chức quốc tế và đẩy mạnh đàm phán các FTA... 


Để tiếp tục thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai và quan tâm theo dõi, đánh giá sát, toàn diện việc thực hiện thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thống nhất cơ quan đầu mối chủ trì triển khai thực hiện và báo cáo kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu