Thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính và tín dụng quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

PV/VOV-Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Mục tiêu của hai thoả thuận hợp tác này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm phát triển và hoàn thiện các cơ chế, chính sách.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và với Liên hợp quốc, ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng bà Stephanie von Friedeburg, Phó Chủ tịch cấp cao của IFC và Bà Julie Monaco, Lãnh đạo cấp cao phụ trách toàn cầu Citibank TN&MT trao 02 văn kiện hợp tác.

Thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính và tín dụng quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1Lễ trao văn kiên hợp tác giữa Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch cấp cao của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) Stephanie von Friedegur. Ảnh: VOV

Mục tiêu của hai thoả thuận hợp tác này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm phát triển và hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động quản lý chất thải và rác thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính, tiến tới hiện thực hoá mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng có cuộc gặp với ông Rodney Ferguson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Winrock International ngày 11/05. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp, cơ sở phát thải tại Việt Nam; hỗ trợ thành lập, vận hành thị trường các-bon trong nước; chuyển đổi năng lượng hướng tới đạt mục tiêu phát thải ròng vào năm 2050; nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa; hỗ trợ các hoạt động tái chế chất thải nhựa; đổi mới kỹ thuật, công nghệ và giải pháp tái chế nhựa.

Cũng tại buổi làm việc có sự tham gia của Đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bộ trưởng Hà cũng đề nghị USAID tiếp tục hợp tác để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Giảm thiểu ô nhiễm tại Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để bảo vệ sinh cảnh biển, triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với tự nhiên hướng tới kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; hỗ trợ triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu