Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn, cán bộ Việt Nam - Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Giám đốc Học viện RANEPA đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn và cá nhân đối với cán bộ, công chức do RANEPA phát triển.

Chiều qua (8/12), tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Học viện Tổng thống Nga (RANEPA), do ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn, cán bộ Việt Nam - Liên bang Nga - ảnh 1GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. Ảnh: Hà Nam/VOV

Tại buổi tiếp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026. Trong đó, Học viện hiện tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược như tham gia soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng, tư vấn chính sách phát triển địa phương và đào tạo cán bộ cấp chiến lược.

Giám đốc Học viện RANEPA đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn và cá nhân đối với cán bộ, công chức do RANEPA phát triển. Ông Komissarov khẳng định sẵn sàng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đánh giá toàn diện năng lực cán bộ dựa trên dữ liệu lớn, giúp xây dựng cách tiếp cận chung trong công tác cán bộ của hai nước.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn, cán bộ Việt Nam - Liên bang Nga - ảnh 2GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. Ảnh: Hà Nam/VOV

Hai bên thống nhất mở rộng quy mô hợp tác không chỉ tại Hà Nội mà còn tại các Học viện trực thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng; tăng cường các hoạt động nghiên cứu chung, xuất bản ấn phẩm và trao đổi đoàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu