Thúc đẩy hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo

Hải Đăng/VOV-Czech
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh Việt Nam và Áo có nhiều tiềm năng về thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và đào tạo nghề.
Thúc đẩy hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Áo Barbara Kaudel-Jensen. Ảnh:Hải Đăng

Ngày 23/8, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên có buổi làm việc với bà Barbara Kaudel-Jensen, Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Áo, về hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới. 

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh Việt Nam và Áo có nhiều tiềm năng về thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và đào tạo nghề. Việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên minh Châu Âu (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020 là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, Đại sứ đề nghị Áo sớm xem xét phê chuẩn Hiệp định về hợp tác bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA), tạo điều kiện để Hiệp định sớm được phê chuẩn tại tất cả các nước thành viên EU và được đưa vào thực thi.

Nhân dịp này, Đại sứ đã đề xuất hai bên tổ chức một số hoạt động hợp tác ở cấp trung ương và địa phương hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Về phần mình, bà Barbara Kaudel-Jensen đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19 và cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trong Chính phủ Áo thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu