Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dành nhiều thời gian cho trao đổi kiến nghị với Hàn Quốc phục vụ cho việc sửa đổi một số luật quan trọng.

Nhận lời mời của Quốc hội Hàn Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn thực hiện chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 18 - 25/3.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (trái) nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc; duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, hai Quốc hội; tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc trên các mặt song phương và đa phương. Trong đó, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dành nhiều thời gian cho trao đổi kiến nghị với Hàn Quốc phục vụ cho việc sửa đổi một số luật quan trọng, như: Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Giá, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã và xây dựng Quốc hội điện tử.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 19/03, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu