Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 29/9 tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết diễn đàn là nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian qua, tìm ra phương thức hợp tác mới hiệu quả hơn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào tại Việt Nam nói riêng và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung.

Thông qua đó, không chỉ giúp các cơ sở giáo dục hai nước xác định được giải pháp và cụ thể hóa các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục đại học mà còn giúp các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Lào chủ động trong việc thu hút sinh viên.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: PV VOV tại Lào

Tại diễn đàn, 24 Bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan quản lý giáo dục, các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Lào đã được trao đổi.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào - ảnh 2Trao đổi biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan quản lý giáo dục, các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Lào. Ảnh: PV VOV tại Lào

Cũng trong sáng 29/9, khai mạc Triển lãm Giáo dục Việt Nam - Lào 2022. Triển lãm có 38 gian hàng, trong đó có các gian hàng của 34 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trưng bày, giới thiệu các chương trình đào tạo, cơ hội học tập cũng như các chương trình học bổng của các trường Việt Nam, Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu