Thúc đẩy các tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ kỳ vọng vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác với Liên bang Nga thời gian tới. 

Thúc đẩy các tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Ngày 22/05, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga diễn ra tại thủ đô Moscow, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov cùng lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt của nước Nga ở khu vực Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại Việt Nam - Nga chiếm 1/3 tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn ở trên thế giới mà Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Với việc Việt Nam đang triển khai phát triển kinh tế số, Phó Thủ tướng Nga cho biết Nga có thế mạnh trong ba lĩnh vực là chính phủ điện tử, an ninh mạng và thành phố thông minh và có thể thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tán thành với Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov trong việc thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như: chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, nền kinh tế số, kể cả công nghiệp nặng như khai thác băng cháy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác với Liên bang Nga thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Tổng mức kim ngạch thương mại hai chiều gần 6 tỷ USD, là dưới tiềm năng hợp tác. Vì vậy, hội nghị này mở ra chương mới để hợp tác Việt – Nga, Nga - Việt phát triển toàn diện, trước hết là thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ tốt hơn nữa. Tôi sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Nga với mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước mạnh mẽ hơn, tốc độ cao hơn và đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn thời gian tới. Người thực hiện trực tiếp các chủ trương hợp tác này chính là các doanh nghiệp”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư vào Việt Nam và vào Nga là chủ trương mạnh mẽ của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam đến Nga lần này; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư Liên bang Nga và Việt Nam có cơ hội hợp tác kinh doanh để hai bên cùng thắng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu