Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên phát triển dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, 9 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến tuyến đường đi qua đã nỗ lực, quyết tâm cao. 

Chiều nay (30/1), tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên phát triển dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm ưu tiên cao nhất cho các dự án cao tốc. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, 9 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến tuyến đường đi qua đã nỗ lực, quyết tâm cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên phát triển dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ áp dụng khoa học công nghệ cao nhất trong quá trình thi công. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương có đường cao tốc đi qua phải dành thời gian ngồi lại bàn bạc chia sẻ kinh nghiệm, cùng với đó huy động nguồn lực từ nhân dân. Thủ tướng yêu cầu việc triển khai các dự án phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, và đảm bảo môi trường, không được đội vốn.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/9/2021, khu vực đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, gồm: 3 tuyến cao tốc trục dọc với tổng chiều dài 575km; 3 tuyến cao tốc trục ngang với chiều dài 590km.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu