Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Thừa Thiên-Huế tận dụng đặc điểm và lợi thế riêng để phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Chiều 30/09, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021 và tình hình triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Thừa Thiên-Huế tận dụng đặc điểm và lợi thế riêng để phát triển - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế phải bám sát các đặc điểm của địa phương, tận dụng những đặc điểm và lợi thế riêng để phát triển kinh tế-xã hội.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng phục vụ phát triển của nền kinh tế: dịch vụ thương mại, kinh tế trí thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, giải trí. Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý tỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc tăng cường hợp tác công-tư trong đầu tư phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Thừa Thiên-Huế tận dụng đặc điểm và lợi thế riêng để phát triển - ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng báo cáo với Thủ tướng về tiến độ triển khai và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị. Ảnh: VOV

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ Y tế về phòng, chống dịch, đồng thời áp dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc thù địa phương; đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu