Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng đã chủ trì cuộc làm việc để nghe báo cáo, ý kiến, đề xuất của các bên liên quan về Dự án mở rộng snr xuát giai doạn2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên,

Sáng 31/7, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát, làm việc và bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên.

Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên được khởi công từ năm 2007, dự án có tổng mức đầu tư ban đầu 3800 tỷ đồng, nhưng tới nay chưa hoàn thành. Sau khi đi thị sát, Thủ tướng đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp để nghe báo cáo, ý kiến, đề xuất của các bên liên quan.
Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất là khẩn trương tìm được phương án xử lý khả thi nhất cho dự án để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sau khi cân nhắc, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn, khoa học, pháp lý, đảm bảo tiết kiệm nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất cho nhà nước và doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên - ảnh 1Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: VOV

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Trước anh linh 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Thủ tướng và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các chị, các anh, những người con kiên cường bất khuất, đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của của mình cho nền độc độc lập tư do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vào đêm 24/12/1972 khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam, các chị, các anh đã mãi ra đi khi tuổi đời mới mười tám đôi mươi, và trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Để tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hi sinh, và là nơi giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho các thế hệ trẻ hôm nay, Năm 2009 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xét và xếp hạng Khu di tích này trở thành Khu di tích lịch sử Quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu