Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị Công ty Ford tiếp tục mở rộng đầu tư; đầu tư, chuyển giao công nghệ mới và khoa học quản trị của Ford cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hải Dương, chiều qua (15/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam; thăm Khu Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc và Đền thờ Chu Văn An ở thành phố Chí Linh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. Ảnh: VOV

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương, nơi đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc gần 500 người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội; nghiên cứu chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của Trung tâm Bảo trợ xã hội; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các cơ sở kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VOV

Làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Ford Việt Nam ở tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Công ty Ford tiếp tục mở rộng đầu tư; đầu tư, chuyển giao công nghệ mới và khoa học quản trị của Ford cho doanh nghiệp Việt Nam; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Thủ tướng cam kết Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ford, đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu