Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các địa phương về phòng chống COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu câu phải thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược vaccine; xây dựng cụ thể chiến dịch tiêm vaccine ở tất cả các tỉnh thành và các bộ ngành. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các địa phương về phòng chống COVID-19 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ làm việc với địa phương về công tác phòng chống Covid-19. Ảnh: VOV

Chiều ngày 21/6, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 32 địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo nên không được chủ quan lơ là mất cảnh giác; nắm chắc dự báo tình hình, vận dụng sáng tạo các quy định vào tình hình thực tiễn trên cơ sở quy định của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện linh hoạt sáng tạo, lấy thực tế để kiểm nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các địa phương về phòng chống COVID-19 - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm tư tưởng chỉ đạo chống dịch như chống giặc, lấy người dân là chủ thể trung tâm, huy động cả hệ thống chính trị. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược vaccine; xây dựng cụ thể chiến dịch tiêm vaccine ở tất cả các tỉnh thành và các bộ ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục thực hiện công thức 5K+ vaccine, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi. Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, sớm ổn định tình hình; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy định thí điểm cách ly tại nhà. Phát huy tối đa hiệu quả tổ Covid cộng đồng. Xét nghiệm nhanh, xét nghiệm sớm là chìa khóa dập dịch thành công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu