Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá kỹ thực trạng, 10 tháng qua, từ đó đề ra các giải pháp, trong tháng 11, 12.

Chiều 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 - ảnh 1Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng cho biết tháng 10 có nhiều sự kiện quan trọng, cả đối nội và đối ngoại, trong đó có Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 2. Phục vụ 2 sự kiện này, Chính phủ đã tích cực chuẩn bị nhiều tài liệu, báo cáo trình Trung ương, Quốc hội, tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 128 (ngày 11/10)về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo Thủ tướng, đến nay, các quy định của Nghị quyết 128 cơ bản phù hợp với tình hình.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng đã tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38-39; dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận, đánh giá kỹ thực trạng, 10 tháng qua, từ đó đề ra các giải pháp, trong tháng 11, 12 - hai tháng quan trọng đối với phục hồi kinh tế, bảo đảm tăng trưởng, an sinh xã hội. Đây cũng là thời gian Chính phủ chuẩn bị những đề án, nội dung quan trọng để báo cáo các cấp có thẩm quyền, như tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn từ nay đến năm 2025, tăng trưởng xanh, hoàn thiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 và chương trình hồi phục kinh tế năm 2022-2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu