Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các tuyến cao tốc cần có 4 làn đường hoàn chỉnh, vận tốc phải đạt 100km/h và chỉ có hợp tác công tư mới có nguồn lực để làm. 

Sáng nay (12/03), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc: Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình, với chiều dài nghiên cứu khoảng 26km, và Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tổng chiều dài dự kiến hơn 128km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc - ảnh 1Thủ tướng chủ trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc. Ảnh: VOV

Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, việc đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc này là cần thiết, nhằm hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu không gian phát triển kinh tế, kết nối vùng, tạo các cực tăng trưởng trong các vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ; phát triển phương thức vận tải bền vững hiện đại, góp phần giảm tai nạn giao thông…

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các tuyến cao tốc cần có 4 làn đường hoàn chỉnh, vận tốc phải đạt 100km/h và chỉ có hợp tác công tư mới có nguồn lực để làm. Tuy nhiên, phải hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trên tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, chống lãng phí. Thủ tướng chỉ rõ cần có mục tiêu và giải pháp rõ ràng cũng như khâu tổ chức thực hiện cụ thể, trên cơ sở đó, các cơ quan phải tích cực vào cuộc với tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu