Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Sáng 18/7, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới - ảnh 1

Thủ tướng gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong lực lượng Cảnh sát nhân dân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công an và các Mẹ Việt Nam anh hùng. ( Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động bất ngờ trọng mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu