Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam ủng hộ Tuyên bố khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam ủng hộ Tuyên bố khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 24/9, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết trước kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74 diễn ra tại New York trong tháng 9 này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo trên toàn cầu, lên tiếng ủng hộ sự ra đời của một bản Thoả thuận mới khẩn cấp về Con người và Thiên nhiên. 

Trong một đoạn phim ngắn chiếu tại sự kiện "Các nhà lãnh đạo vì Thiên nhiên và Con người", với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, thành viên các hoàng gia, lãnh đạo doanh nghiệp và những cá nhân có ảnh hưởng trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Việt Nam đang rất nỗ lực chung tay cùng với thế giới thực hiện các quá trình chuyển dịch hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững, luôn đặt ứng phó với biển đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vị trí quan trọng trong nghị quyết và định hướng phát triển”.

Bản Tuyên bố khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người do các nguyên thủ quốc gia ký vào tháng 9 năm 2020 tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75 sẽ thể hiện một cam kết chính trị mạnh mẽ với những mục tiêu tham vọng về khí hậu, đa dạng sinh học, đại dương và các Mục tiêu Phát triển bền vững trong năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu