Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam luôn quan tâm và dồn sức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lại vị thế rất quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đối với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Chiều 28/9, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ ba đối thoại với nông dân. Cuộc đối thoại lần này có chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lại vị thế rất quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đối với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh COVID-19 tác động sâu sắc đến toàn thế giới, thì nông nghiệp Việt Nam vẫn là trụ đỡ quan trọng của đất nước: Trước mắt cần mở rộng các thi trường xuất khẩu, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) đã có hiệu lực; thúc đẩy công nghiệp chế biến khi tỉ lệ còn thấp; vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp; đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc trừ sâu…

Trong bối cảnh mới, có hai vấn đề quan trọng đặt ra cho nông dân Việt Nam. Thứ nhất là cần hình thành tầng lớp nông dân có tư duy mới, kiến thức, trí thức mới thay vì vẫn “con trâu đi trước, cái cày theo sau”; thứ hai là nâng cao tính tự lực, tự cường của nông dân Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam luôn quan tâm và dồn sức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn - ảnh 1Quang cảnh buổi đối thoại giữa Thủ tướng với người nông dân các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. - Ảnh: Bảo Trung/laodong.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân về hai nhóm vấn đề chính, thứ nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy công nghiệp chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Thứ hai là giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, ổn định đời sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các tân tộc khu vực miền Trung, Tây nguyên. Trả lời câu hỏi về vấn đề y tế và giáo dục cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tôi đưa thông điệp đến là Hội nông dân chúng ta, bà con nông dân chúng ta hãy dành dụm tạo mọi điều kiện cho con em chúng ta, các cháu chúng ta có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vấn đề giáo dục, y tế nói chung, các vấn đề xã hội của cả nước.

Đi liền với giáo dục cơ bản đó là vấn đề dạy học nghề cho các em, các cháu có thu nhập, Nhà nước sẽ nâng tỷ lệ  đầu tư cho giáo dục đào tạo đối với các tỉnh khó khăn,  nhất là các vùng như Tây Nguyên. Tất cả trẻ em sinh ra đều phải tiêm chủng bệnh bạch hầu, đó là biện pháp ngăn chặn tốt nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam luôn quan tâm và dồn sức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn - ảnh 2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi thăm một gian hàng nông sản của một doanh nghiệp ở Đắk Lắk. - Ảnh: Kim Bảo/laodong.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Thách thức càng lớn thì quyết tâm của Chính phủ đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn càng mạnh mẽ. Thủ tướng nhấn mạnh khát vọng một Việt Nam hùng cường vào năm 2045 cũng chính là khát vọng của người nông dân Việt Nam về một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Chiều tối nay (28/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Đắk Lắk với các vùng kinh tế lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; mở rộng khu vực đô thị và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; góp phần cải thiện hơn nữa đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu