Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão Tembin

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện công tác sơ tán dân, các tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình Dương đã có báo cáo, di dời được gần 14.000 người trong tổng số gần 900.000 người thuộc 9 tỉnh có kế hoạch di dời.

Chiều 24/12, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão Tembin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão Tembin - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo hội nghị trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão số 16, tên quốc tế là bão Tembin.  

Đây là cơn bão mạnh, trái quy luật khi đổ bộ vào cuối năm, tốc độ di chuyển rất nhanh. Cơn bão này trước khi đổ vào Việt Nam đã càn quét vào Philipiné, làm chết gần 200 người và hơn 160 người mất tích.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão Tembin - ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đang báo cáo về mức độ nguy hiểm và sự bất thường của bão Tembin - Ảnh: Chí Tuệ/ tuoitre

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức cấm biển từ 16h00 ngày 23/12/2017.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 70.000 phương tiện với hơn 340.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão Tembin - ảnh 3 Sóng cao khoảmg 7m. Người dân hiện đã được di dời vào nơi trú bão an toàn trên đảo Trường Sa - Ảnh: Minh Tâm/ tuoitre

Hiện công tác sơ tán dân, các tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình Dương đã có báo cáo, di dời được gần 14.000 người trong tổng số gần 900.000 người thuộc 9 tỉnh có kế hoạch di dời.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu