Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng tặng Cục An ninh điều tra

Chia sẻ
(VOV5) - Cơ quan an ninh điều tra cần triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để tạo chuyển biến trong xây dựng lực lượng an ninh, điều tra về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. 

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đến dự Lễ và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và vinh danh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 của Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng tặng Cục An ninh điều tra - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng An ninh điều tra, Bộ Công an. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là đơn vị nòng cốt của lực lượng an ninh nhân dân trong điều tra, xử lý các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác. Cục An ninh điều tra lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước.

Nhắc đến Hiến pháp 2013 đã quy định về quyền lực Nhà nước Việt Nam là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, Thủ tướng đề nghị Cơ quan An ninh điều tra cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan ở trong và ngoài ngành Công an, nhất là các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương. Cơ quan an ninh điều tra cần triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng an ninh, điều tra về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu