Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ông Hatoyama tiếp tục quan tâm và đề xuất nhiều ý tưởng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Nhật Bản - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á, ông Hatoyama Yukio - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Chiều 12/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Nhật Bản, ông Hatoyama Yukio, nguyên là Chủ tịch Liên minh các nghị sỹ Nhật - Việt thuộc Đảng Dân chủ, nguyên Thủ tướng Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ông Hatoyama tiếp tục quan tâm và đề xuất nhiều ý tưởng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng... Thủ tướng tin tưởng rằng ông Hatoyama sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hai nước.

Ông Hatoyama Yukio cho biết đoàn rất quan tâm đến các dự án hợp tác cụ thể, trong đó có hợp tác đầu tư công trình hạ tầng cơ sở theo hình thức PPP (hợp tác công – tư). Đây là hướng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đang đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về phát triển nguồn nhân lực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu