Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng mong muốn Boeing tăng cường hợp tác giúp các hãng hàng không Việt Nam trong công tác bảo dưỡng máy bay, nâng cao độ an toàn.

Chiều 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty máy bay dân dụng Boeing (Hoa Kỳ); Chủ tịch Tập đoàn HSBC (Anh) Mark Tucker.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn quốc tế - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing. - Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing Kevin McAllister, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Being đã hợp tác lâu dài với Việt Nam nhiều năm qua; hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng, tăng cường an toàn cho các hãng hàng không, nhất là vừa qua hỗ trợ Vietnam Airlines mở đường bay trực tiếp  tới Hoa Kỳ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hãng hàng không Việt Nam vừa ký các thoả thuận lớn với Boeing; cho biết thời cơ đối với hàng không là rất lớn; Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm thêm nhiều máy bay mới. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thu hút 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế một năm, do vậy nhu cầu phát triển ngành hàng không là rất lớn. Thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực tăng cường hợp tác để nâng cao uy tín của các hãng hàng không Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Boeing tăng cường hợp tác giúp các hãng hàng không Việt Nam trong công tác bảo dưỡng máy bay, nâng cao độ an toàn. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang muốn thúc đẩy mở đường bay trực tiếp tới Hoa Kỳ; cho rằng đây là thời cơ lớn cho hợp tác, giao lưu, du lịch, học tập giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn quốc tế - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp Chủ tịch Tập đoàn HSBC (Anh) Mark Tucker. 

Cũng chiều 27/2, tại buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn HSBC (Anh) Mark Tucker, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngân hàng HSBC có nhiều hoạt động đầu tư thành công ở Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam; các chỉ tiêu tín dụng và lợi nhuận của HSBC Việt Nam đều tăng trưởng tốt. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực điều hành chính sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là bảo đảm ổn định chính sách tiền tệ. Cho biết nhiều lĩnh vực ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như thu hút đầu tư nước ngoài, hàng không... với mức tăng trưởng ấn tượng. Thủ tướng mong muốn HSBC mở rộng, phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới ở Việt Nam trong bối cảnh mới; thúc đẩy các nhà đầu tư Anh và các nước khác tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu