Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 20/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Mark Esper, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 20/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Mark Esper, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ Quốc phòng 2 nước, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; hỗ trợ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo; thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ - Ảnh TTXXVN

Cho biết năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN –Hoa Kỳ.

Về phần mình, Bộ trưởng Mark Esper cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng như việc tẩy độc dioxin và hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh trọng điểm. Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác. Với việc năm 2020 là dịp kỷ niệm 25 năm hai nước bình thường hóa quan hệ và là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Hoa kỳ mong muốn hỗ trợ khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 20/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper có buổi giao lưu với hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao).

Tại đây, Bộ trưởng Mark Esper khẳng định hợp tác quốc phòng là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực: an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ - ảnh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper trao đổi với sinh viên Học viện Ngoại giao. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Mark Esper tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với việc đảm nhận Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020, Bộ trưởng Mark Esper khẳng định Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu