Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 24/08, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia (Ảnh: VGP) 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, phát triển thực chất, ổn định, bền vững, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay và triển vọng phát triển tương lai.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia về vấn đề Biển Đông và mong nước này tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết Australia sẵn sàng hỗ trợ Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ của Việt Nam khi hoạt động ở châu Phi. Australia quan ngại vấn đề khủng bố ở khu vực và đang tích cực hợp tác với các nước khu vực để đối phó, đồng thời mong muốn Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Australia trong vấn đề này.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm và phương hướng thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần đầu tiên và một số hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia đối với việc triển khai lực lượng của Việt Nam tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu