Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cần nghiên cứu đất đai chuyển cây trồng khác cây lúa, có giá trị kinh tế cao hơn.
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cần nghiên cứu đất đai chuyển cây trồng khác cây lúa, có giá trị kinh tế cao hơn.


Nhân chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, sáng 13/6 tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Tình hình biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long hết sức gay gắt và nhanh chóng. Chúng ta mất trên dưới 1 triệu tấn thóc do nhiễm mặn. Chúng ta ứng phó không kịp, giống lúa không chịu nổi, khiến nhiều cánh đồng lúa lớn cháy hết, do nhiễm mặn. Do đó việc đầu tiên là phải nghiên cứu giống, cách thức ứng phó với biến đổi như hiện nay ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.   

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cần nghiên cứu đất đai chuyển cây trồng khác cây lúa, có giá trị kinh tế cao hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải nâng cao năng xuất và cải thiện chất lượng gạo Việt Nam, nâng cao đời sống người nông dân.


Cũng trong sáng 13/6, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn bác sỹ và sinh viên Đại học Mercer (Hoa Kỳ) đang thực hiện chương trình thiện nguyện thay chân giả và khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân tại Việt Nam. Đoàn do Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Hà làm Trưởng đoàn, với hàng chục thành viên là bác sĩ người Mỹ và Việt kiều đang sinh sống và làm việc, học tập tại Mỹ, đặc biệt là những du học sinh của Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Mercer. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà Đoàn bác sỹ Đại học Mercer đang thực hiện tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, trong đó có lĩnh vực y khoa. 

Từ năm 2009 đến nay, Đoàn đã khám chữa, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 40 ngàn người dân và lắp 5000 chân giả cho các bệnh nhân chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp tại Việt Nam. Thời gian tới, đoàn bác sỹ Đại học Mercer – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kéo dài chương trình khám chữa bệnh này không chỉ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn mở rộng ra các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu